Quảng Nam: Đưa một ngư dân chết do đau ruột thừa vào bờ

Thứ Sáu, 18/02/2011, 11:05
Vào lúc gần 11h ngày 17/2, tàu cá QNa 92454 TS do ông Trần Văn Nhân (ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đã đưa được thi thể ngư dân Phan Anh Vũ (40 tuổi, trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành) vào cảng cá Kỳ Hà của huyện Núi Thành để gia đình nạn nhân đưa về quê nhà an táng sau 3 ngày chết do bị đau ruột thừa.

Có mặt tại hiện trường, trao đổi với chúng tôi, Thuyền trưởng Nhân cho biết: Tàu cá QNa 92454 TS của ông có tất cả 32 ngư dân xuất bến đi câu mực khơi vào ngày 20/12/2010, hai tháng mới vào bờ một lần. Nhưng vào lúc 13h20' ngày 11/2/2011, khi tàu cá đang câu mực khơi tại khu vực cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 40 hải lý về hướng Đông Bắc, bất ngờ ngư dân Phan Anh Vũ bị đau bụng dữ dội và nôn ra máu.

Thuyền trưởng Nhân đã dùng icom liên hệ với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cầu cứu, nhận tin báo Trung tâm đã cử bác sỹ quân y lên máy icom hướng dẫn thủ tục sơ cứu ban đầu và yêu cầu chuyển bệnh nhân về đảo Trường Sa cấp cứu.

Tại đảo Song Tử Tây, mặc dù các y, bác sỹ của Bộ đội Hải quân đã tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, ngư dân Phan Anh Vũ đã tử vong vào ngày 14/2. Hiện xác nạn nhân được gia đình đưa về quê an táng

An Khang
.
.
.