Quảng Nam: Đóng cửa xả lũ thủy điện làm sập cầu treo cô lập hàng trăm hộ dân

Thứ Bảy, 17/10/2009, 21:59
Chiều 16/10, ông Lê Văn Luyến, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đông Giang (Quảng Nam), cho biết: Hơn nửa tháng qua, hàng trăm hộ dân xã A Rooi của huyện vẫn còn bị cô lập, do cây cầu treo nối từ xã Zà Hung (trên đường Hồ Chí Minh) qua sông A Vương tới xã A Rooi, đã bị nước lũ cuốn trôi.

Nguyên nhân, cây cầu treo bị trôi xuất phát từ việc Nhà máy Thủy điện A Vương đóng cửa xả lũ, dẫn đến ngập nước cục bộ vùng Zà Hung, A Rooi, thậm chí đường Hồ Chí Minh qua địa phận này nước ngập đến 2m, làm xói lở hư hỏng nhiều đoạn.

Để đi lại, nhiều người dân liều lĩnh đóng bè nứa chống qua sông. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không nên liều lĩnh chống bè qua nước lũ, để chờ làm lại cầu. Nhưng tiến độ khắc phục cây cầu treo rất chậm, có khả năng hơn hai tháng nữa mới xong…

Ông Luyến cho biết thêm: Mưa lũ đã làm tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận huyện Đông Giang sạt lở nghiêm trọng 39 điểm (ước khoảng 35.000m3 đất, đá); đặc biệt trên đoạn nối với huyện Nam Giang và đoạn từ xã Ba, xã Tư qua Dốc Kiền về Đà Nẵng, ngành giao thông mới chỉ khắc phục thông xe một chiều, nhưng ảnh hưởng áp thấp mưa lớn trở lại đã làm sạt lở tắc nghẽn giao thông

Long Vân
.
.
.