Quảng Nam: Đào tạo tiếng Việt cho cán bộ An ninh tỉnh Sê Kông - Lào

Thứ Ba, 06/05/2014, 12:54
Ngày 5/5, tại TP Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt căn bản cho 40 cán bộ, chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào.

Đây là nội dung nằm trong chương trình Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào và Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hai đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Sê Kông và tỉnh Quảng Nam.

Trong 3 tháng của khóa học, các học viên sẽ được trang bị kiến thức căn bản về tiếng Việt phổ thông, kết hợp với kỹ năng nói, viết, nghe, hội thoại. Ngoài ra, các học viên còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu với cán bộ, nhân dân địa phương để thực hành vốn kiến thức tiếng Việt.

Được biết, từ năm 2012 đến nay, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông - Lào đã phối hợp tổ chức thành công 3 khóa đào tạo tiếng Việt cho 210 cán bộ, chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông

An Khang
.
.
.