Quảng Bình: Phát hiện loài rắn mai gầm mới tại Phong Nha, Kẻ Bàng

Thứ Năm, 16/02/2006, 07:21

Loài rắn mai gầm mới có tên khoa học là Calamaria. Theo mô tả ban đầu của Thomas Zegler (người Đức), loài rắn này có đặc điểm nâu đen, thân lấp lánh với bốn dải viền dích dắc màu vàng nhạt, lưng và phần cuối đuôi màu sáng.

Ngày 14/2, theo tin từ Vườn Quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng, vừa qua, các nhà khoa học Đức đã phát hiện một loài rắn mai gầm mới tại vùng núi đá vôi thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng. Để ghi công nhà khoa học Vũ Ngọc Thành (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã hỗ trợ trong suốt quá trình nghiên cứu, phát hiện loài rắn mai gầm mới này, Thomas Zegler đã đề nghị lấy tên nhà khoa học Vũ Ngọc Thành đặt tên cho loài rắn mới phát hiện này là rắn mai gầm Thành

PV
.
.
.