Quảng Bình: An táng 50 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh ở Lào

Thứ Sáu, 14/05/2010, 08:11
Sáng 13/5, tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình, tỉnh Khăm Muộn (Lào) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã làm lễ tiếp nhận, an táng 50 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

Đây là số hài cốt được Đoàn 589 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình quy tập trong mùa khô tại 6 huyện miền núi của tỉnh Khăm Muộn. Tại buổi lễ, lãnh đạo đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Khăm Muộn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam đối với các bộ tộc Lào anh em.

Trong đợt quy tập lần thứ 31 này, trong lúc cất bốc hài cốt liệt sĩ, Đoàn 589 đã phát hiện một số tư trang của các liệt sĩ như bút máy, đồng hồ, song đáng tiếc là không phát hiện được họ tên, địa chỉ cụ thể của các liệt sĩ

S.Lam
.
.
.