Quân y đảo Đá Lớn kịp thời cấp cứu một ngư dân bị trọng bệnh trên biển

Thứ Sáu, 17/05/2013, 11:54
Chiều 16/5/2013, trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi được các y - bác sĩ Bệnh xá quân y đảo Đá Lớn, huyện đảo Trường Sa cấp cứu thì đến 9h cùng ngày sức khỏe ngư dân Nguyễn Văn Khanh, 44 tuổi, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa đã thật sự ổn định.

Trước đó vào chiều 15/5, trong lúc bám tàu đánh cá PY-90990 TS do anh Nguyễn Ngọc Minh, 27 tuổi, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa làm Thuyền trưởng hành nghề câu cá ngừ đại dương ở vị trí 10 độ 07 vĩ độ bắc, 113 độ 16 kinh độ đông, cách đảo Đá Lớn 33 hải lý về phía Tây Bắc, anh Khanh lên cơn đau quặn thận, bí tiểu, nên phải đưa vào đảo Đá Lớn để các y - bác sĩ cấp cứu.

Trong một diễn biến khác, theo dự kiến đến sáng 18/5, tàu đánh cá PY-92907 do anh Nguyễn Văn Bình, 36 tuổi, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa làm Thuyền trưởng sẽ đưa thi thể ngư dân Lê Công Phương, 34 tuổi, trú ở phường 9, TP Tuy Hòa về tới đất liền. Anh Phương rơi xuống biển tử vong vào sáng 15/5, khi tàu đánh cá đang vận hành ngoài biển khơi ở vị trí 10 độ 40 vĩ độ bắc, 112 độ 04 kinh độ đông trên vùng biển Trường Sa

Hữu Toàn
.
.
.