Quan hệ Việt nam - Campuchia: Hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện

Thứ Sáu, 01/04/2005, 07:04
Trong ba ngày từ 28 đến 30/3, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung, nội dung nêu rõ: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia trong thế kỷ XXI.

Quốc vương Norodom Sihamoni cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trước đây cũng như hiện nay. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong sự nghiệp xây dựng nền hòa bình, hợp tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế.

Hai bên đã bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước và một lần nữa khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu  nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, trên cơ sở trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia năm 1999 và năm 2001. Đồng thời, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Quốc vương Norodom Sihamoni cũng đã khẳng định tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, thúc đẩy quan hệ và tăng cường thương mại và đầu tư cho tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Trong Tuyên bố chung lần này, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc thực hiện Tuyên bố Viêng Chăn về tam giác phát triển giữa 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam; tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau, với các nước thứ 3 khác trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông, hành lang Đông - Tây và các dự án hợp tác đa phương khác. Hai bên cũng khẳng định tích cực đóng góp cho sự hợp tác giữa các nước ASEAN, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng.

Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chân thành cảm ơn tình cảm của Quốc vương Norodom Sihamoni dành cho đoàn trong chuyến thăm lần này và trân trọng mời Quốc vương sang thăm chính thức Việt Nam. Quốc vương Norodom Sihamoni đã chân thành cảm ơn và nhận lời

P.V.
.
.
.