“Phượt” ngày lễ, gặp nạn phải nhập viện

Thứ Ba, 03/09/2013, 08:25
Đi “phượt” leo núi ở đỉnh Lũng Cú (Hà Giang) do đường trơn, không cẩn thận, anh thanh niên 20 tuổi đã bị trượt chân, ngã xuống các mỏm đá.

Ngày 2/9, theo các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và mổ cấp cứu cho anh Nguyễn T., 20 tuổi, nhà ở quận Tây Hồ (Hà Nội), nguyên nhân trước đó, ngày 1/9, nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trong lúc đi “phượt” - dã ngoại, leo núi ở đỉnh Lũng Cú (Hà Giang) do đường trơn, không cẩn thận, anh T. đã bị trượt chân, ngã xuống các mỏm đá, khiến anh bị gãy xương cẳng trái và chấn thương phần mềm.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các bạn trong nhóm anh T. đã đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Đến nay, sau ca mổ, bệnh tình của anh T. đã dần hồi phục. Vụ tai nạn trên thêm một lần cảnh báo về những nguy cơ đi kèm với thú đi “phượt” của một bộ phận giới trẻ hiện nay

PV
.
.
.