Phun thuốc diệt muỗi làm ngộ độc nhiều giáo viên, học sinh

Thứ Ba, 10/08/2010, 16:44
Sáng 9/8, tin từ Trường THCS Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơ, TP Huế), cho biết rất nhiều giáo viên, học sinh của trường đã bị ngộ độc do phun thuốc diệt muỗi.

Khi 37 học sinh các khối đang dự thi lại để được lên lớp thì có một người đàn ông chạy xe máy vào trường, bảo mở hết các cửa sổ để phun thuốc phòng dịch sốt xuất huyết. Người này vừa dứt lời thì chiếc ôtô chở máy phun thuốc đã đến sau lưng, lập tức phun mà không cho phía nhà trường có sự chuẩn bị. Hậu quả, thuốc diệt muỗi đã làm cô Nguyễn Thị Bạch Yến ngạt thở, ho ra máu; thầy Châu Văn Cung và các em học sinh ho sặc sụa.

Đặc biệt, ông Trần Thưởng, nhân viên bảo vệ trường, vừa lúc đưa tay mở cửa sổ phòng học để các em học sinh khỏi ngạt, đã bị thuốc diệt muỗi làm ngất tại chỗ. Nhà trường đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, trong đó ông Thưởng bị chất độc gây hại rất nặng; các bác sĩ Bệnh viện TW Huế đã yêu cầu có người nhà để làm thủ tục nhập viện, điều trị lâu dài.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xử lý theo pháp luật

Thanh Bình
.
.
.