Phục hồi ngôi nhà Bác Hồ lưu trú những ngày đầu kháng chiến

Thứ Bảy, 02/09/2006, 09:22

Ngày 1/9, UBND tỉnh Hà Tây đã làm lễ khởi công phục hồi ngôi nhà ở thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai - nơi Bác Hồ đã từng lưu trú nhiều ngày, ngay sau khi ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946.

Đây là ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Huy Chúc và đã được xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Đêm 19/12/1946, sau khi ra lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" tại làng lụa Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, Bác Hồ đã về ngôi nhà này ở nhiều ngày (từ 19/12/1946 đến 13/1/1947).

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng các đồng chí: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng và Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ bàn, quyết định nhiều chủ trương, sách lược quan trọng, chỉ đạo công cuộc kháng chiến trên cả nước...

Trải qua thời gian, ngôi nhà này đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Vì thế, tỉnh Hà Tây đã quyết định tu bổ, phục hồi toàn bộ khu di tích rộng hơn 600m2 bao gồm: gian nhà Bác Hồ đã ở và làm việc, sưu tầm, phục chế các hiện vật, nhà bảo vệ... với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2007. Di tích lịch sử này sẽ là nơi giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ

PV
.
.
.