Phú Yên: Trên 1.000 điểm sạt lở ở ba con sông lớn

Thứ Năm, 20/07/2006, 13:12
Cuộc khảo sát mới đây của Ban Quản lý dự án thủy lợi 414 thuộc Bộ NN&PTNT và Sở NN&PTNT Phú Yên cho thấy: Đã có trên 1000 điểm sạt lở phát sinh dọc theo 3 con sông lớn trên địa bàn tỉnh này là sông Ba, Kỳ Lộ và Bàn Thạch.

Nhiều điểm sạt lở hết sức nghiêm trọng tái diễn từ nhiều năm qua, đe dọa đời sống sản xuất hàng ngàn hộ dân ven sông tại các xã Hòa Thắng, Hòa An - huyện Phú Hòa; Phú Lâm, Bình Ngọc - TP Tuy Hòa, thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An và các xã Hòa Xuân Đông, Hòa Vinh - huyện Đông Hòa.

Theo Ban Quản lý dự án thủy lợi 414, nếu áp dụng giải pháp công trình tại các điểm sạt lở ven sông Ba sẽ không khả thi vì mỗi năm phải đầu tư hàng trăm tỷ đồng mới khống chế được sạt lở, tổ chức di dời dân cư ven sông cũng không phải là giải pháp hữu hiệu, mà vấn đề đặt ra là cần phải tiến hành các cuộc khảo sát nghiên cứu tổng quan, tính toán giải pháp cụ thể để chỉnh trị những điểm sạt lở nghiêm trọng

Hữu Toàn
.
.
.