Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ từ 0h ngày 26/7

Chủ Nhật, 25/07/2021, 18:34
Từ 0h ngày 26/7, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ tiến hành phong tỏa, truy vết nhanh nhất các F0 tại các khoa, phòng trong bệnh viện. 


Chiều 25/7, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ xác nhận sẽ tiến hành phong tỏa theo từng khoa, truy vết lấy mẫu nhanh để xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Cùng ngày, bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đã ký thông báo khẩn về việc phân loại, cách ly và truy vết người có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể từ 0h ngày 26/7, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ tiến hành phong tỏa, truy vết nhanh nhất các F0 tại các khoa, phòng trong bệnh viện. 

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ tiến hành phong tỏa từ 0h ngày 26/7. 

Bệnh viện cũng thông báo người bệnh và người nuôi bệnh tại các khoa, bắt buộc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Trong thời gian phong tỏa, người bệnh và người nhà được yêu cầu ở yên tại khoa. Nhân viên y tế trong ca trực ngày 24 và 25/7, đều phải xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Các trưởng khoa, phòng có ca bệnh F0 phối hợp truy vết và khoanh vùng cách ly trong thời gian sớm nhất.  

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, khoa nào nghi nhiễm, có nguy cơ thì tiến hành phong tỏa khu vực đó, còn bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. “Bệnh viện có ca F0, nguyên tắc là phải khoanh vùng, khoanh vùng cả bệnh viện và thậm chí khu vực xung quanh khi cần thiết. Quan điểm chỉ đạo của thành phố, bệnh viện sẽ xét nghiệm từ lãnh đạo đến nhân viên, người lao động, bệnh nhân và cả người thân nuôi bệnh”, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ nói.

Văn Vĩnh
.
.
.