Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho 11 tập thể và 1 cá nhân

Thứ Hai, 20/09/2010, 10:58
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 1538/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho 11 tập thể và 1 cá nhân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Danh sách như sau:

1- Công ty 74, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng.

2- Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

3- Báo Quân đội nhân dân, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

4- Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM.

5- Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ Y tế.

6- Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế.

7- Trường Đại học Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8- Nhân dân và cán bộ huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

9- Nhân dân và cán bộ huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

10- Nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

11- Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

12- Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36, Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng

PV
.
.
.