Phó giám đốc Sở Tư pháp lấn chiếm đất công

Thứ Bảy, 21/06/2008, 10:01
Ông Lê Văn Cảm, PGĐ phụ trách tuyên truyền pháp luật của Sở, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cần Giuộc (Cần Giuộc), bị UBND huyện Cần Giuộc xử phạt về hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép.

Ngày 19/6, Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp Long An vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh này ra quyết định cách chức PGĐ Sở đối với ông Lê Văn Cảm, vì có những sai phạm trong quá trình công tác, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Với sai phạm này, Đảng ủy Sở Tư pháp Long An cũng kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An ra quyết định kỷ luật đối với đảng viên Lê Văn Cảm bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Lê Văn Cảm, PGĐ phụ trách tuyên truyền pháp luật của Sở, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cần Giuộc (Cần Giuộc), bị UBND huyện Cần Giuộc xử phạt về hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép. Ông Cảm đã nộp phạt 150.000 đồng về hành vi xây nhà không phép, 150.000 đồng xây nhà không có bản vẻ, 300.000 đồng về hành vi lấn chiếm đất công.

Ngoài ra, UBND huyện Cần Giuộc còn buộc ông Cảm phải tháo dỡ công trình theo quy định pháp luật. Phần đất công mà ông Cảm lấn chiếm do Huyện Đoàn huyện Cần Giuộc quản lý, làm phân xưởng sản xuất thuốc lá vào thập niên 80 của thế kỷ trước, lúc đó ông Cảm là cán bộ của Huyện Đoàn sử dụng cấp ở tạm. Tuy nhiên, trước khi xây nhà kiên cố, ông Cảm không làm thủ tục xin UBND huyện Cần Giuộc hợp thức hóa phần đất nên bị người dân địa phương phản ứng.

Được biết, ông Cảm hiện là báo cáo viên của UBND tỉnh Long An về tuyên truyền pháp luật. Ông thường xuyên xuất hiện trên Đài Truyền hình Long An tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân

N.P.
.
.
.