Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà trẻ em nghèo học giỏi xã Phúc Tiến (Hòa Bình)

Thứ Sáu, 27/05/2011, 09:45
Nhân dịp Tết Thiếu nhi (1/6), ngày 26/5, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch danh dự Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam; Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Điền, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, cùng đại diện các nhà tài trợ đã đến thăm, tặng quà các em thiếu nhi xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tích của thầy và trò Trường Mầm non và Tiểu học xã Phúc Tiến đã đạt được trong năm học vừa qua. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều cháu thiếu nhi trong xã đã khắc phục để trở thành học sinh giỏi.

Phó Chủ tịch nước căn dặn các cháu phải tiếp tục phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, biết thương yêu, giúp đỡ nhau để trở thành người tài, giúp ích cho đất nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã tặng quà lưu niệm và 26 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các cháu thiếu nhi vượt khó học giỏi; 23 suất quà cho các em học sinh giỏi.

Thăm Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động và xem các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đi thăm nơi ăn, nghỉ, học tập, vui chơi, ân cần thăm hỏi các cháu thiếu nhi, các cụ ông, cụ bà đang được nuôi dưỡng trong Trung tâm. Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả mà trung tâm đã đạt được và mong Trung tâm sẽ phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, là nơi để những người không may mắn, cơ nhỡ, có thể tìm lại được nụ cười. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao một số phần quà cùng 20 triệu đồng tặng Trung tâm.

Trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nghe báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình trong 5 tháng đầu năm 2011, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận: Tỉnh Hòa Bình đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức thành công đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với 99,99% tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Phó

Chủ tịch nước nêu rõ, tỉnh Hòa Bình cần tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời có những giải pháp phù hợp để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế bền vững

PV
.
.
.