Phẫu thuật hở thành bụng sơ sinh hiếm gặp

Thứ Bảy, 08/11/2008, 08:49
Một bé trai, 34 tuần, cân nặng 1.900g, con của sản phụ T.N.Y. (TP Hồ Chí Minh) ngay sau khi sinh ra tại Bệnh viện Hùng Vương đã được chẩn đoán hở thành bụng.

Qua hội chẩn cùng Khoa Ngoại, BV Nhi đồng (NĐ) 2, cháu đã được chuyển gấp sang phẫu thuật. C

háu bé ngay từ khi sinh ra đã có một khe hở dọc ở thành bụng cạnh rốn. Vết tật bẩm sinh này đã khiến toàn bộ ruột bé chui ra ngoài.

Tại NĐ 2, bé đã được phẫu thuật bằng phương pháp Silo (đựng toàn bộ ruột thoát vị vào trong túi silicon) rồi đưa vào trong ổ bụng mỗi ngày một ít cho đến khi vào hết bên trong mới khâu khe hở ổ bụng trở lại.

Sau phẫu thuật lần 1 chờ khi toàn bộ ruột của bé đã chui hoàn toàn vào ổ bụng, các bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật lần 2 để phục hồi lại thành bụng.

Chiều 6/11, Ths. BS Vũ Trương Nhân, Khoa Ngoại BV cho hay, bé đã hồi phục tốt

H.Nga
.
.
.