Đoàn ôtô diễu hành Ấn Độ - ASEAN:

Phát triển, hợp tác hài hòa và hòa bình

Thứ Sáu, 03/12/2004, 07:51

6h30' ngày 1/12, đoàn ôtô diễu hành Ấn Độ - ASEAN đã đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), mở đầu cho chặng hành trình đường bộ qua 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Thông điệp của hành trình là phát triển, hợp tác hài hòa và hòa bình giữa Ấn Độ với các nước ASEAN.

21h30' cùng ngày, đoàn ôtô diễu hành Ấn Độ - ASEAN đã đến Thừa Thiên - Huế. Mặc dù vừa trải qua lũ lụt, chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kịp thời khắc phục hậu quả, tổ chức đón tiếp đoàn long trọng. Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại tá Bạch Hiền trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ đoàn, đảm bảo tốt an ninh trong suốt thời gian đoàn lưu lại Huế.

5h ngày 2/12, đoàn xuất phát đi Nha Trang, tiếp đó là Tp. Hồ Chí Minh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Tại Tp. Hồ Chí Minh, từ 19h30' đến 20h ngày 3/12, diễn ra lễ ký kết kế hoạch hợp tác du lịch Việt Nam - Ấn Độ. 10h30' ngày 4/12, đoàn sẽ rời Việt Nam sang Campuchia và các nước ASEAN.

Chuyến hành trình kéo dài 21 ngày, bắt đầu từ ngày 22/11 tại thành phố Guwahati, miền Đông Ấn Độ (qua 8 nước là Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan) và sẽ kết thúc tại đảo Batam, Indonesia ngày 11/12

Phan Thanh Bình
.
.
.