Phát triển công nghệ phục vụ tìm kiếm cứu nạn và dự báo thiên tai cho ngư dân

Thứ Bảy, 09/01/2010, 11:37
Tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam (2005-2009) diễn ra ngày 8/1 tại Hà Nội, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (VTCI) cho biết: Để thu hẹp khoảng cách trong việc phổ cập dịch vụ viễn thông giữa các cộng đồng dân cư Việt Nam, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao dân trí, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng, Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam trực thuộc Bộ TT&TT đã được ra đời.

Từ ngày thành lập đến nay, VTCI đã nâng mật độ thuê bao điện thoại tại các vùng công ích từ gần 2,5 máy/100 dân lên 10,7 máy/100 dân; mật độ thuê bao Internet từ 0,018 máy/100 dân lên 0,32 máy/100 dân; xây dựng và duy trì các điểm truy nhập viễn thông công cộng miễn phí phục vụ cho cộng đồng.

Đặc biệt, VTCI đã phát triển được 4.000 máy thu phát công nghệ HF phục vụ thông tin liên lạc cho tàu cá của ngư dân đi biển; duy trì 16 đài thông tin duyên hải đảm bảo các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, dự báo thiên tai, các hoạt động kinh tế trên biển và các đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam.

Ngoài ra, trong năm 2009, VTCI còn phối hợp với quỹ Bill & Melinda Gates Foundation tài trợ và thí điểm chương trình nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet cho người dân nông thôn Việt Nam

Hoàng Mai
.
.
.