Phát quang cây, một người chết vì rơi xuống đất

Thứ Năm, 03/01/2013, 19:56
Trèo lên cây Phượng để tỉa cành, người đàn ông 57 tuổi đã bị ngã và tử vong tại chỗ.

14h30 ngày 3/1, trong lúc trèo cây để phát quang, ông Nguyễn Viết Nguyên (57 tuổi, trú khu phố 3, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) không may rơi xuống đất ở độ cao 5m do cành cây bị gãy và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cây ông Nguyên phát là cây phượng ở đường Lê Lợi, TP Đông Hà, cạnh một quán bán hàng ăn do gia đình ông Nguyên thuê lại để kinh doanh

Thanh Bình
.
.
.