Phát huy truyền thống người lính quân hàm xanh

Thứ Hai, 14/09/2015, 08:09
Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thường trực Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh đã có cuộc giao lưu trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hoạt động xã hội từ thiện... và chúc mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam thành công tốt đẹp.

Thiếu tướng Trương Văn Thanh, Trưởng ban BLLTTBĐBP tại TP Hồ Chí Minh cho biết, những năm qua BLLTTBĐBP đã làm "cầu nối" giữa các nhà hảo tâm và các Mạnh Thường Quân trong nước và nước ngoài có "tấm lòng vàng" đã ủng hộ, giúp đỡ cho gần 50 gia đình cựu binh Công an nhân dân vũ trang, cựu binh Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn nhà "mái ấm biên cương" hoặc "nghĩa tình đồng đội" trị giá từ 50 triệu đến hơn 100 triệu đồng ở các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bình Phước..., vận động quyên góp tự cấp học bổng "tiếp sức đến trường" cho hàng ngàn cháu học sinh thuộc diện chính sách BĐBP từ tỉnh Bình Định, Kon Tum đến Cà Mau đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tại TP Hồ Chí Minh, mỗi suất học bổng 2.000.000 đồng.

Thường trực hai Ban LLTTBĐBP tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài ra, còn tặng xe lăn cho người cao tuổi khó khăn trong việc đi lại, tặng sách vở cho các cháu học sinh... Niên học 2015-2016 này, Ban LLTTBĐBP tại TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân ủng hộ để tổ chức trợ cấp học bổng cho hơn 120 cháu học sinh là con em của các cựu binh Biên phòng phía Nam có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi để sau này tiếp bước cha anh, trở thành những công dân có ích góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

Đồng chí Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã báo cáo kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh BĐBP, các đồng chí được bầu vào cấp ủy tỉ lệ phiếu bầu đều đạt rất cao.

Trung tướng Phạm Huy Tập cũng đã sơ lược một số thành tích, chiến công của lực lượng BĐBP cả nước trong công tác bảo vệ chủ quyền biên cương, biển đảo, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vượt biên, buôn lậu, tội phạm buôn bán người, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng..., đồng thời biểu dương khen ngợi các Ban LLTTBĐBP tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo, luôn giữ vững phẩm chất "anh bộ đội Cụ Hồ" và có "tâm" vì nghĩa tình đồng đội.

Hà Thế Cương
.
.
.