Phát hiện voi con chết trong Vườn Quốc gia Yok Đôn

Thứ Bảy, 15/12/2012, 09:30
Sáng 14/12, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn phối hợp cùng Công an, VKS huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ một con voi con bị chết trong VQG Yok Đôn.

Theo ông Hoàng Văn Xuân, Phó Piám đốc VQG Yok Đôn cho biết, trước đó, vào khoảng 17h ngày 13/12, lực lượng kiểm lâm của Trạm 7 thuộc VQG Yok Đôn trong lúc đi tuần tra tại lô 3, khoảnh 8, tiểu khu 290 thuộc địa phận xã Cư Mlan, huyện Ea Súp đã phát hiện xác một con voi con khoảng 1 đến 2 tháng tuổi đang trong thời kỳ phân hủy nặng.

Con voi con bị chết được xác định là voi đực, có chiều dài khoảng 1,2m, cao 90cm và nặng gần 100kg. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chú voi con có thể trong lúc xuống uống nước đã bị voi mẹ giẫm chết. Tại hiện trường cho thấy, đầu và vòi của chú voi bị gí xuống đất.

Được biết, từ đầu năm 2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 14 con voi hoang dã bị chết. Riêng trong năm 2012, có tới 6 con bị chết bởi nhiều nguyên nhân khác nhau

Văn Thành
.
.
.