Phát hiện nhiều phụ tùng xe gắn máy "chui" tại quận Nhà Bè, TP HCM

Thứ Sáu, 02/02/2007, 13:45
Vòng Chòi Pánh thuê lại hai căn nhà ông Ngọc ở huyện Nhà Bè, TP HCM để chứa hàng trước khi tung ra thị trường. Nhưng 2.500 sườn, gấp sau xe gắn máy cùng chiếc xe gắn máy "Wave" đang lắp ráp dở, đã bị Quản lý thị trường phát hiện.

Lúc 17h ngày 29/1, Đội Quản lý thị trường huyện Bình Chánh kiểm tra số nhà 576 B và căn nhà kế bên không số, đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè phát hiện lô hàng gồm 900 chiếc khung sườn và 1.600 gấp sau xe gắn máy chưa rõ nguồn gốc và một xe gắn máy hiệu Wave đang lắp ráp dở.

Đại diện chủ lô hàng nói trên là ông Vòng Chòi Pánh (45 tuổi), ngụ ở phường 11, quận 11. Qua xác minh ban đầu được biết: Cách đây vài tháng, Vòng Chòi Pánh thuê lại hai căn nhà nói trên của ông Nguyễn Minh Ngọc (32 tuổi), ngụ ở 234 Huỳnh Tấn Phát, quận 7 để chứa hàng trước khi tung ra thị trường.

Đây là vụ phát hiện số phụ tùng xe gắn máy chưa rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nhà Bè tiếp tục điều tra mở rộng

B.D.
.
.
.