Phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm trong Khu bảo tồn Sao la

Thứ Bảy, 06/08/2011, 19:32
Dự án “Sao la trong nguy cấp tập trung bảo vệ Sao la ở Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên - Huế” triển khai vào quý 1 năm 2011, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuần tra truy quét tháo dỡ bẫy trong phạm vi khu bảo tồn quản lý. Đặc biệt, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện và ghi nhận hàng trăm điểm có dấu vết động vật như heo rừng, sơn dương, mang, gấu, khỉ, vượn…

Ngày 5/8, ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên - Huế cho biết: Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Sao la trong nguy cấp tập trung bảo vệ Sao la ở Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên - Huế ”.

Lực lượng bảo vệ rừng khu bảo tồn đã tháo dỡ và phá hủy hơn 8 nghìn bẫy các loại, phá hủy 81 lán trại các loại. Đặc biệt, lực lượng bảo vệ rừng còn tháo dỡ và thả lại rừng nhiều cá thể rùa mở keo, 1 cá thể voọc chà vá chân nâu, 1 cá thể heo rừng bị mắc bẫy. Phát hiện và ghi nhận hàng trăm điểm có dấu vết động vật như heo rừng, sơn dương, mang, gấu, khỉ, vượn…

Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên - Huế nơi có tính đa dạng sinh học cao còn sót lại ở vùng Trung Trường Sơn. Đây là khu vực sinh sống của một số loài đặc hữu như: Sao la, Mang lớn, Gà lôi lam mào trắng, Voọc chân xám và Trĩ sao...

Dự án “Sao la trong nguy cấp tập trung bảo vệ Sao la ở Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên - Huế” triển khai vào quý 1 năm 2011, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuần tra truy quét tháo dỡ bẫy trong phạm vi khu bảo tồn quản lý

Đ.Trang
.
.
.