Phát hiện một hố chôn vũ khí sau chiến tranh

Thứ Sáu, 18/10/2013, 06:11
Chiều 17/10, Công an huyện Cam Lộ, Quảng Trị đã tiếp nhận 5 khẩu súng AK, 4 khẩu CKC và R15, 1 lựu đạn do người dân thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa giao nộp.

Trước đó, trong quá trình đào hố trồng cây, bà con ở đây đã phát hiện số súng trên nằm ở một hố chôn sâu gần 1m, súng đã hoen rỉ được xác định là vũ khí sót lại sau chiến tranh.

Số súng được phát hiện ở một hố chôn, thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa.

Thượng tá Phan Văn Hương, Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ cho biết, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí và vật liệu nổ, qua đó người dân đã rất quan tâm, ủng hộ. Riêng từ đầu năm đến nay người dân huyện Cam Lộ đã tự giao nộp tổng cộng 22 khẩu súng các loại như K59, súng hoa cải, AK

Thanh Bình
.
.
.