Phát hiện hai thi thể trôi trên sông Sài Gòn

Thứ Ba, 14/07/2015, 16:15
Khoảng 11h ngày 14/7, ông Nguyễn Văn Chúc (người vớt xác trên sông Sài Gòn) cùng người nhà của thanh niên nhảy cầu Bình Triệu 2 cách đó mấy ngày đi dọc sông Sài Gòn để tìm nạn nhân.

Khi chạy ghe cách cầu Bình Triệu 300m hướng về phía bán đảoThanh Đa (quận Bình Thạnh) ông Chúc phát hiện một thi thể trôi lập lờ trên sông nên dùng dây kéo vào bờ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Nạn nhân là nữ khoảng 30 tuổi  mặc áo sọc ca rô màu sẫm, áo khoác ngoài màu đen, quần Jean lửng màu đen, thi thể đang trong tình trạng trương sình. Trên ba ngón tay phải của nạn nhân cột chặt vào nhau, trên mặt nạn nhân có một số vết bầm. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Trước đó khoảng 6h30'  cùng ngày, một số dân quân phường đội phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (đường số 18, KP4, cạnh bờ sông Sài Gòn) phát hiện thi thể nam giới trôi dật dờ trong đám lục bình nên tìm cách đưa lên bờ. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc quần Jean, áo thun, trên đầu có vết bầm và cơ thể đang trong thời kỳ phân huỷ.

Nghinh Phong
.
.
.