Phát hiện 3000 thùng phi chứa chất thải công nghiệp nguy hại

Thứ Sáu, 03/11/2017, 14:18
Hàng ngàn thùng phi chất thải nguy hại được phát hiện trong khu đất trống của doanh nghiệp...

Ngày 3-11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện khoảng 3000 thùng phi chứa dầu nhớt chưa qua xử lý và nhiều chất thải công nghiệp gồm, cặn sơn, dung môi, dây đai…được để trong khu đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Tại đây, cơ quan Công an còn phát hiện nhiều chất thải công nghiệp được xử lý bằng cách đốt, gây ô nhiễm môi trường.


Qua điều tra xác định, bãi đất rộng khoảng 3ha thuộc Công ty TNHH môi trường Tươi Xanh (tọa lạc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) do ông Nguyễn Thành Vinh (38 tuổi, ngụ Phú Yên) quản lý. Ông Vinh khai nhận, đã thuê công nhân thu gom số chất thải từ các công ty rồi về phân loại để bán. Một số loại không sử dụng được, ông Vinh cho công nhân đốt, gây khói, bụi và mùi khó chịu cho người dân khu dân cư. Tại thời điểm kiểm tra, hai xe tải đang đổ chất thải công nghiệp xuống khu đất này để công nhân phân loại.  
Hiện trường vụ việc

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản yêu cầu ông Vinh thu gom toàn bộ chất thải đã đổ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý; giữ nguyên hiện trạng không được bán bất cứ loại chất thải còn sử dụng mà công ty đang lưu trữ.

C.Bình-T.Thảo
.
.
.