Phát hiện 2 xác chết đã phân hủy trong rừng

Thứ Tư, 25/08/2010, 09:10
Ngày 23/8, lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ hai xác chết (đã phân hủy, trơ xương) trên địa bàn huyện Hóc Môn và Cần Giờ. Hai xác chết này được phát hiện cùng trong ngày 22/8.

Xác chết đầu tiên được phát hiện lúc 8h chỉ còn trơ bộ xương nằm trong rừng tràm thuộc ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn. Xung quanh xác chết cỏ đã mọc um tùm nên không còn lại dấu vết gì.

Đến 9h cùng ngày, quần chúng phát hiện một xác chết nam đang trong thời kỳ phân hủy nằm trong khu vực rừng đước, thuộc tiểu khu 10 địa bàn ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Khám nghiệm trong người, cơ quan chức năng phát hiện một số giấy tờ tùy thân mang tên Trần Thế Hưng (26 tuổi quê quán Phú Yên, tạm trú tại số B22 đường số 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Công an huyện Cần Giờ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra làm rõ

M.Đ.
.
.
.