Phát hiện 2 thùng chất độc diôxin

Thứ Hai, 16/06/2008, 11:16
Anh Hồ Văn Bốt, 36 tuổi, trú ở thôn 3, xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa báo cho cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị xử lý 2 thùng hóa chất trong vườn nhà. Đây là hai thùng chứa chất diôxin còn nguyên vẹn được chôn từ thời chiến tranh chống Mỹ.

Khu đất gia đình anh Hồ Văn Bốt đang sinh sống, hễ trời nắng to là hóa chất dưới đất bốc lên cay nồng, xung quanh hố chôn 2 thùng hóa chất không thể trồng trọt, chăn nuôi được, nhưng gia đình anh Hồ Văn Bốt không dám đào lên vì sợ chất độc phát tán.

Hiện Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp UBND huyện A Lưới và cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lập phương án thu gom và xử lý hai thùng hóa chất nói trên

Hồng Lĩnh
.
.
.