Phát hiện 10 “cát tặc” khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn

Thứ Tư, 28/06/2017, 10:53
Bị lực lượng Công an vây bắt, các đối tượng nhanh chân nhảy xuống sông tẩu thoát để lại tang vật...

Ngày 28-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 10 đối tượng sử dụng 2 ghe gỗ khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn, đoạn qua khu vực ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng.

Tang vật thu giữ

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã điều động Đội CSGT đường thủy cùng 3 cán bộ Trạm CSGT Trảng Bàng, phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành vây bắt các đối tượng trên. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng khai thác cát trái phép đã nhảy xuống sông bỏ trốn, để lại phương tiện và dụng cụ dùng để khai thác cát trái phép. 

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đưa tang vật, phương tiện vào bờ để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định 2 phương tiện thủy có biển số đăng ký BTr- 7104 và BTr- 6474 cùng với 35m3 cát trên ghe.

N.Minh
.
.
.