Đại hội thi đua ngành TAND lần thứ nhất (2000 - 2005):

Phấn đấu nâng cao chất lượng xét xử

Thứ Hai, 11/07/2005, 06:10
Trong hai ngày 7 và 8/7, Đại hội thi đua ngành TAND lần thứ nhất (2000 - 2005) đã diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự phiên khai mạc có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW; đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên TW Đảng, Chánh án TAND tối cao và hơn 300 đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của ngành TAND.
5 năm qua, các phong trào thi đua của ngành TAND đều gắn với việc phấn đấu nâng cao chất lượng xét xử, khắc phục tình trạng tồn đọng các vụ án hoặc để vụ án quá thời hạn xét xử, nhanh chóng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đơn yêu cầu xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, Toà án các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra để sớm đưa ra xét xử các vụ án lớn, trọng điểm, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị ở các địa phương cũng như cả nước, đạt trên 90% số vụ án đã thụ lý.

Trong giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động, hành chính, TAND các cấp đã quan tâm đặc biệt đến công tác hoà giải và hoà giải thành công hơn 250 ngàn vụ trong 5 năm qua, nhiều toà án có tỷ lệ hoà giải thành tới 60% số vụ án. Tỷ lệ giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tới 80%. Cũng trong 5 năm, Toà án cấp sơ thẩm đã ra hơn 25 ngàn quyết định thi hành án hình sự, tham gia tích cực vào việc xét đặc xá cho những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt... Trong phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu xuất sắc nhận được phần thưởng của các cấp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Vĩnh Trọng nêu rõ, 60 năm qua ngành Toà án đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Thời gian tới, tình hình tội phạm có nhiều phức tạp, những tội phạm có yếu tố nước ngoài tăng nên ngành Toà án cần phải cố gắng để vừa là chỗ dựa của nhân dân vừa là nơi bảo vệ nền pháp chế. Đồng chí cũng nhấn mạnh, ngành Tòa án cũng cần phải bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu công việc trong giai đoạn mới         
Tường Minh
.
.
.