Phan Minh Đức đoạt giải Nhất Đường lên đỉnh Olympia năm 2010

Thứ Hai, 14/06/2010, 10:08
Với điểm số tuyệt đối 295, Phan Minh Đức, hiện đang là học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 10 năm 2010.

Ngày 13/6, vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2010 đã diễn ra với 4 nhà leo núi: Hồ Đức Hiếu (Trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa), Phan Minh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Hữu Phước (Trường THPT Quang Trung, Bình Phước), Giang Thanh Tùng (Trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Chương trình chung kết được truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu được đặt tại các điểm Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước); THPT Lê Lợi (Thọ Xuân, Thanh Hóa); THPT Sầm Sơn (Thanh Hóa); chuyên Hà Nội Amsterdam (Hà Nội).

Đây cũng là một vòng chung kết mà cả 4 nhà leo núi đều là các đấng nam nhi.Với điểm số tuyệt đối 295, nhất là việc giành những điểm quý giá ở vòng thi Tăng tốc và Về đích, Phan Minh Đức, hiện đang là học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã  bản lĩnh vượt qua 3 bạn đồng hành để trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 10 năm 2010.

Á quân của Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 10 là bạn Đỗ Đức Hiếu, còn Nguyễn Hữu Phước và Giang Thanh Tùng xếp thứ 3.

Giải thưởng giành cho nhà vô địch năm nay là một suất học bổng trị giá 35.000 USD

Huyền Thanh
.
.
.