Rừng phòng hộ Tân Phú (Đồng Nai):

Phải sớm ngăn chặn nạn phá cây giá ty

Thứ Tư, 21/07/2010, 10:21
Năm 2009, Công an huyện Định Quán đã khởi tố 11 vụ với 19 bị can về các tội  liên quan đến gỗ rừng trồng (cây giá tỵ). Các ngành pháp luật của huyện Định Quán đã xét xử lưu động nhiều vụ với mức án nghiêm minh nhằm răn đe đối tượng khác. Tuy nhiên, tình trạng hủy hoại cây giá tỵ lại có chiều hướng diễn biến phức tạp.
>> Phải ngăn chặn ngay hành vi phá hơn 15 ha rừng giá tỵ

Trên Báo CAND số 1668, ngày 19/2/2010 có  bài phản ánh về tình trạng, nhiều hộ dân ở ấp 9, xã Gia Canh (huyện Định Quán) để lấy đất làm rẫy đã hủy hoại hàng chục hécta rừng trồng gỗ Teck (thường gọi là giá tỵ) tại Tiểu khu 83, thuộc Phân trường 2 (BanQuản lý rừng phòng hộ Tân Phú) bằng cách dùng dao, rựa băm chặt xung quanh gốc (còn gọi là "ken gốc") rồi đổ hóa chất diệt cỏ cực mạnh 2,4D vào làm cho cây chết. Tính đến hết tháng 6/2010, hơn 100ha bị hủy hoại với số lượng đến 19.661 cây.

Năm 2009, Công an huyện Định Quán đã khởi tố 11 vụ với 19 bị can về các tội "trộm cắp tài sản" và "hủy hoại tài sản" liên quan đến gỗ rừng trồng (cây giá tỵ). Các ngành pháp luật của huyện Định Quán cũng đưa ra xét xử lưu động nhiều vụ với mức án nghiêm minh nhằm răn đe đối tượng khác. Tuy nhiên, tình trạng hủy hoại cây giá tỵ vẫn không giảm, mà có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý là Nông Văn Thanh (33 tuổi), ngụ ở khu 7, ấp 9, xã Gia Canh (huyện Định Quán) vi phạm một cách có hệ thống, ngày càng trắng trợn và  bất chấp pháp luật.

Mặc dù trước đó, Thanh vi phạm đã bị xử phạt hành chính, song ngày 24/3/2010, lực lượng Kiểm lâm và bảo vệ rừng phát hiện Thanh cùng một số đối tượng dựng chòi trái phép trên đất rừng phòng hộ Tân Phú. Mặc dù được yêu cầu đình chỉ việc dựng chòi trái phép, nhưng Thanh và các đối tượng không chấp hành.

Sau khi được Công an xã Gia Canh tăng cường lực lượng, tổ công tác quay lại nơi Thanh dựng chòi, thì bị Phún Hý Sần cho xe máy lao thẳng vào làm cho anh Tân, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cao Cang bị tay lái xe máy của Sần đụng vào ngực. Hành vi của Sần bị xử lý. Như chỉ chờ có thế những đối tượng còn lại cầm dao, xà beng… xông đến xô đẩy không cho bắt giữ Sần. Công an huyện Định Quán tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội.

Hành vi dựng chòi trái phép của Thanh đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Song Thanh không chấp hành mà còn cố tình tái phạm, không ký vào biên bản, vợ chồng Thanh còn chửi bới, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ...

Điều đáng nói là trong khi vụ dựng chòi trái phép của Thanh  chưa được giải quyết dứt điểm thì hàng loạt cây giá tỵ tiếp tục bị hủy hoại. Ngày 4/3/2010, xảy ra vụ đốt rừng tại khoảnh 10 Tiểu khu 83 của Phân trường 2 làm cho 75 cây giá tỵ (25m3) bị cháy vỏ, khô lá. Tiếp đó (18/4/2010),  lực lượng bảo vệ phân trường 2 phát hiện và lập biên bản Huỳnh Nhân (25 tuổi), thường trú thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh (Bình Thuận), tạm trú ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định (huyện Định Quán) đang dùng dao băm vào xung quanh thân cây giá tỵ thuộc khoảnh 6 Tiểu khu 84.

Công an huyện Định Quán đang chờ kết quả giám định thiệt hại mới tiến hành thủ tục tố tụng (nếu thiệt hại đủ mức xử lý hình sự). Hơn 1 tháng sau (24/5/2010), tại khoảnh 9 Tiểu khu 83, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện 158 cây giá tỵ bị "ken gốc", đổ hóa chất hủy hoại. Gần đây (20/6), lực lượng bảo vệ Phân trường 2 lại phát hiện ở Tiểu khu 83 có 121 cây giá tỵ cũng bị hủy hoại bằng hình thức "ken gốc" như những khu vực khác...

Tình trạng hủy hoại cây giá tỵ đã có biểu hiện "lây lan" sang khu vực rừng trồng của Công ty Lâm nghiệp La Ngà. Tháng 9/2009, Công an huyện Định Quán kết hợp Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán và Công an xã Thanh Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường 6 vụ hủy hoại cây giá tỵ tại tiểu khu 35, lâm trường 4 với 255 cây bị hủy hoại, thiệt hại trên 200m3

Theo Thượng tá Huỳnh Ngọc Đáng, Phó  trưởng Công an huyện Định Quán: Việc theo dõi, bắt quả tang và xử lý nghiêm minh trước pháp luật hành vi hủy hoại rừng chỉ mới giải quyết phần ngọn. Cái gốc để giải quyết tình trạng trên là chủ quản rừng cần kết hợp với chính quyền địa phương căn cứ vào những quy định của pháp luật để có giải pháp giải quyết dứt điểm việc giao đất rừng, xem xét quyền lợi và nghĩa vụ của chủ rừng và người dân

Thu Thảo
.
.
.