Ôtô lật, sập nhà dân

Chủ Nhật, 28/11/2010, 11:26
Sáng 27/11, chiếc xe tải ben, hiệu Hyundai BKS 97H-1628, của Công ty cổ phần An Thịnh vẫn còn nằm nghiêng, đè sập mái trước, sập giường, sập bàn thờ nhà ông Hà Văn Giáp ở thôn Bản Giác, xã Hoà Mục, Chợ Mới (Bắc Kạn).

Chiếc xe trên do lái xe tên Biên (39 tuổi) điều khiển chạy theo hướng Bắc Kạn - Thái Nguyên, đã bị lật từ QL3 xuống nhà dân bên đường sâu khoảng 2m từ 14h30' ngày 24/11. Nguyên nhân đổ xe vẫn chưa được xác định.

Mọi khi vào giờ này ông Giáp thường bế cháu ngủ trên chiếc giường bị xe đè vào, rất may hôm đó cháu bé dậy sớm chạy đi chơi, ông Giáp ra bàn ngồi uống nước. Khi xe lật xuống ông cũng bị một mảnh prôximăng văng vào mặt. Lái xe Biên bị thương hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bắc Kạn.

Điều đáng nói ở đây là sự việc xảy ra từ cách đây 3 hôm, gia đình ông Giáp có báo cho Công an xã, thôn đến, nhưng không ai lập biên bản hiện trường, trong khi nhà ông bị sập, mùa lạnh gió lùa cần phải được tu sửa để có chỗ ngủ. Ngoài việc làm sập mái trước, toàn bộ căn nhà ông Giáp bị xê dịch về phía trước hơn một mét, cột trước đổ nghiêng.

Chiều 27/11, khi hỏi về sự việc trên, ông Nông Quốc Dương - trực ban Công an huyện Chợ Mới cũng nói là... không nắm được tình hình ?!

Nguyễn Trình (TTXVN)
.
.
.