Ôtô đâm tàu hỏa, tài xế may mắn thoát nạn

Thứ Sáu, 02/08/2013, 13:45
Sáng 1/8, ông Nguyễn Đình Tân – Giám đốc Xí nghiệp đường sắt Phú Khánh kiêm Trưởng tiểu ban an ninh trật tự đường sắt Phú Yên cho hay, một vụ tai nạn xảy ra ở điểm giao nhau giữa đường QL1A với đường sắt xuyên Việt tại km 1170+081 thuộc địa phân thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Vào hồi 23h45 ngày 31/7, trực ban chắn gác đường sắt Chí Thạnh đã đẩy chắn báo hiệu dừng xe ôtô trên đường bộ để đoàn tàu khách SE22 hành trình Sài Gòn – Hà Nội chạy qua. Cùng lúc đó, xe ôtô tải BKS 43C-045.55 do Đinh Công Trường, trú ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam điều khiển chạy từ hướng nam ra đâm gãy chắn gác phía nam, lao thẳng về phía đường sắt và bị đoàn tàu khách tông móp méo, vỡ một số linh kiện phần đầu cabin, đầu máy xe lửa vỡ kính chắn gió, lái xe tải may mắn thoát chết trong gang tấc.

Vụ tai nạn đã khiến cho đoàn tàu khách phải lùi lại ga Chí Thạnh để khắc phục sự cố và chậm giờ gần 30 phút. Được biết, đoàn tàu khách SE22 do trưởng tàu Tô Việt Hùng đảm nhiệm điều hành, hai công nhân lái tàu là Bùi Đức Thọ và Đoàn Mạnh Thắng

Hữu Toàn
.
.
.