Nước mặn đang xâm nhập sâu khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Năm, 05/03/2015, 08:30
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mức độ xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long vào sâu khu vực nội đồng dao động ở mức 40 - 60km.

Tỉ lệ nước mặn xâm nhập ở mức từ 1-3 phần nghìn, cá biệt có những nơi lên đến mức 5-6 phần nghìn độ mặn và dự báo mức nhiễm mặn của đồng bằng sông Cửu Long sẽ cao nhất vào giữa tháng 3/2015.

Mức nhiễm mặn cao nhất sẽ tập trung ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, bởi ảnh hưởng thủy triều từ biển Tây theo kênh Long Xuyên - Rạch Giá và kênh Vĩnh Tế đổ vào vùng Thoại Sơn (tỉnh An Giang) và khu vực Đông Hồ (tỉnh Kiên Giang), dù trước đó các cửa đập ngăn mặn của vùng tứ giác Long Xuyên đã đóng lại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tình hình nhiễm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng 5/2015 và chỉ giảm xuống dần khi mùa mưa bắt đầu.

H.K.
.
.
.