Núi Mộc Sơn tiếp tục lở đá đè nhà dân

Thứ Sáu, 16/09/2011, 18:36
Khi người dân đang ngon giấc thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm. 3 tảng đá lớn nặng hàng chục tấn rơi từ trên đỉnh núi Mộc Sơn xuống đè nát nửa ngôi nhà của 3 hộ dân dưới núi.

Báo CAND đã đưa tin, vào lúc 12h ngày 8/9, tại khu vực núi Mộc Sơn (thuộc quần thể núi Ngũ Hành Sơn, tổ 33, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng), hàng trăm mét khối đá bất ngờ ập xuống khiến 3 ngôi nhà phía chân núi bị đè bẹp, hư hỏng nặng.

Trước tình hình sạt lở núi nghiêm trọng, UBND phường Hòa Hải đã có công văn khẩn cấp gửi UBND TP Đà Nẵng đồng thời tiến hành cho di dời khẩn cấp 30 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu, tổ 33 đang ở quanh khu vực ngọn Mộc Sơn để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau khi sự cố sạc lở núi nêu trên thì vào khoảng 4h30 sáng nay 16/9, tại hòn Mộc Sơn (1 trong 5 hòn của núi Ngũ Hành Sơn, nằm ở phía đông nam) lại tiếp tục xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng.

Hiện trường vụ sạt lở đá Ngũ Hành Sơn vào sáng ngày 16/9/2011.

Người dân sống quanh khu vực cho biết, khi mọi người đang ngon giấc thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm từ phía núi. 3 tảng đá lớn nặng hàng chục tấn rơi từ trên đỉnh núi xuống đè nát nửa ngôi nhà của 3 hộ dân dưới núi.

Anh Võ Thanh Tuấn, trú tổ 33, phường Hoà Hải cho biết, gia đình anh đang ngủ ở phòng ngoài nghe tiếng đá rơi ầm ầm từ trên núi xuống thì vội vàng ôm con bỏ chạy ra ngoài. Tảng đá lớn nặng hàng chục tấn đã rơi xuống đè vào phòng bếp của nhà anh Tuấn, một số vật dụng trong gia đình bị hỏng hoàn toàn...

”Đợt sạt lở trước nhà tôi không bị đè, để an toàn chúng tôi ngủ phòng ngoài đề phòng tiếp tục sạt lở; sáng nay may mà phát hiện kịp và chạy thoát. Bây giờ nhà tôi phải chuyển đi nơi khác ở thôi”, anh Tuấn nói.

Sát cạnh nhà anh Tuấn, nhà chị Nguyễn Thị Thuý Nga, nhà ông Lê Thanh Chiến cũng bị đá đè nát nửa nhà. “Đợt sạt lở trước (vào ngày 8/9), nhà chị bị thiệt hại nặng nên cả gia đình đã di chuyển đi sống nơi khác. Sáng nay nghe tin núi tiếp tục sạt lở về lại xem thì một nửa ngôi nhà bị đá đè nát”, chị Nga nói.

Theo người dân sống quanh khu vực, nơi đây khi có mưa lớn thì thỉnh thoảng vẫn xảy ra sạt lở đá nhỏ. Suốt cả tuần nay, Đà Nẵng có mưa lớn, rất có thể đây là nguyên nhân hòn Mộc Sơn tiếp tục sạt lở.

Theo quan sát, hòn Mộc Sơn cao chừng 50m, hiện đang có nhiều vết nứt trên núi, nguy cơ tiếp tục sạt lở xảy ra bất cứ lúc nào.

Cùng ngày 16/9, ngay sau liên tiếp xảy ra 2 vụ đá núi lở gây nguy hại đến nhà dân. UBND phường Hòa Hải đã kiến nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng giải quyết việc giải tỏa cho các hộ dân

Hoài Thu
.
.
.