Nữ sinh nhảy lầu tự tử do bị trầm cảm

Thứ Bảy, 19/01/2013, 19:20
Vào khoảng 16h15’ ngày 18/1, tại Trường THPT Phan Châu Trinh, đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng xảy ra vụ nữ sinh nhảy lầu tự tử làm hoang mang hàng trăm học sinh nhà trường. Nạn nhân là em Lê Thị Bích Tr. (Sinh năm 1994, trú đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, học lớp 12/7).

Được biết, vào khoảng 16h cùng ngày, em Tr. nhờ mẹ chở tới trường thăm bạn bè cùng lớp. Trong lúc đi dạo ở sân trường, mẹ của em Tr. không thấy con mình đâu, liền đi tìm thì phát hiện em Tr. trèo lên hành lang ở tầng 5 và nhảy xuống sân bóng. 

Hiện trường tại Trường THPT Phan Châu Trinh nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Do nhảy từ tầng 5 nên em Tr. đã bị gãy cột sống cổ, gãy xương đùi và tử vong ngay sau đó. Các bạn cùng lớp của nữ sinh Tr. sau khi biết chuyện rất hoang mang, lo lắng và thương xót cho bạn của mình hành động quá dại dột.

Theo gia đình nữ sinh Tr. Cho biết thì Tr. bị bệnh trầm cảm hơn nửa năm nay. Hơn một tháng trước gia đình đã xin nhà trường cho Tr. nghỉ học để chữa bệnh. Chiều 18/1, em Tr. nhờ mẹ chở đến trường thăm các bạn thì xảy ra sự việc đau lòng

H.Thu
.
.
.