Nữ sinh lớp 9 bị điện giật chết khi cắm nước

Thứ Tư, 18/06/2014, 18:35
Giúp mẹ cắm điện đun nước uống, do dây điện bị rò điện nên nữ sinh 15 tuổi bị điện giật chết tại chỗ.

Ngày 18/6, chính quyền địa phương xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và gia đình đã tổ chức mai táng theo phong tục địa phương cho em Nguyễn Thị Thu Hiền (15 tuổi), học sinh lớp 9 Trường THCS Hải Hà, xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh.

Trước đó, vào lúc 10h30 sáng ngày 17/6, sau khi đi học về, em Hiền giúp mẹ cắm điện đun nước uống, do dây điện bị rò điện nên em bị điện giật chết tại chỗ.

Em Nguyễn Thị Thu Hiền là học sinh giỏi của trường, em đang ôn thi để chuẩn bị thi vào chuyển cấp vào lớp 10. Thời gian qua trên địa bàn các tỉnh miền Trung, nhiều trường hợp đã bị điện giật chết khi đun nước bình siêu tốc, hoặc nấu ăn… do vậy người dân cần hết sức cẩn thận khi dùng điện

Lam Hồng
.
.
.