Nữ sinh bị đánh, kiểm điểm Hiệu trưởng

Thứ Ba, 31/03/2015, 13:05
Xảy ra sự việc nữ sinh bị đánh, Hiệu trưởng trường THCS Phú Long (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) bị kiểm điểm, phê bình cùng hàng loạt giáo viên.

Sáng 31/3, thông tin từ Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp), Hội đồng kỷ luật trường THCS Phú Long thống nhất các hình thức kiểm điểm, phê bình đối với Hiệu trưởng Trần Thị Kim Hoàng; Phó hiệu trưởng Lê Nguyên Khôi; Tổng phụ trách đội Phạm Nguyễn Trí Nhân; 3 giáo viên chủ nhiệm gồm: Lê Thị Vạn Lý, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Thành Sơn và bảo vệ Nguyễn Văn Là.

Trường THCS Phú Long.

Theo nội dung vụ việc, ngày 17/3, sau giờ học thể dục, nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Mai bị bạn học là Trần Thị Mỹ Duyên (cùng học lớp 9) chặn đường, bạt tai ngay cổng trường. Mai báo sự việc lại với cô chủ nhiệm và chia sẻ lên facebook.

Sau đó, Duyên biết sự việc nên sáng 20/3 rủ thêm một “đàn chị” đang học cấp 3 cùng bạn nữ (đã bỏ học) vào trường đánh Mai và nữ sinh Võ Ngọc Đoan Phương. Khi phát hiện sự việc, nhà trường đưa Mai đến bệnh viện khám. Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nhận lỗi với gia đình nữ sinh bị đánh.

Qua trình bày của các nữ sinh, nguyên nhân do Phương nhiều lần liếc Duyên nên bị nữ sinh này kêu người đánh. Khi Mai can ngăn nên Duyên không đánh Phương mà chuyển sang đánh Mai.

Ngoài việc phê bình, kiểm điểm đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách đội, 3 giáo viên chủ nhiệm và bảo vệ, Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành yêu cầu nhà trường có hướng khắc phục. Đồng thời, chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn toàn huyện rút kinh nghiệm không để xảy ra sự việc tương tự.

Riêng nữ sinh Duyên bị xử lý với hình thức xử lý kỷ luật khiển trách trước toàn trường, xếp loại hạnh kiểm yếu trong tháng 3.

Văn Vĩnh
.
.
.