Nội thành Hà Nội thiếu đất xây điểm sinh hoạt cộng đồng

Chủ Nhật, 27/10/2013, 15:08
Kết quả giám sát của Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TP Hà Nội cho thấy, 2 năm trở lại đây, tại khu vực ngoại thành, việc triển khai xây dựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được phủ rộng tới các thôn. Trong khi đó, tại khu vực nội thành, việc xây dựng nhà văn hóa hay các điểm sinh hoạt cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do thiếu quỹ đất.

Quận Đống Đa có 21 phường, 250 khu dân cư và 1.403 tổ dân phố nhưng chỉ có một khu trung tâm văn hóa quận và 109 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng với tổng diện tích sử dụng 35.000m2 (tỷ lệ 0,1m2/người dân). Tương tự, tại quận Hai Bà Trưng, chỉ có 12/20 phường có nhà văn hóa; 67 nhà văn hóa khu dân cư và 10 sân chơi khu dân cư

C.L.
.
.
.