Nội thành Hà Nội có 116 chợ cóc, chợ tạm

Thứ Tư, 03/06/2009, 10:36
Theo kết quả rà soát, kiểm tra thực trạng mới nhất của Sở GTVT Hà Nội vừa “chốt” cuối tháng 5/2009, tại 10 quận của Thủ đô hiện tồn tại tổng cộng 116 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm.

Trong đó, quận hiện có nhiều chợ cóc, chợ tạm nhất là Ba Đình (30 tụ điểm). Tiếp đến là quận Hai Bà Trưng (27 tụ điểm), Hoàng Mai (16 tụ điểm), Thanh Xuân và Long Biên (cùng có 12 tụ điểm), Cầu Giấy (8 tụ điểm), Hà Đông (6 tụ điểm) và quận Đống Đa ít nhất (2 tụ điểm).

116 chợ cóc, chợ tạm và hàng ngàn hàng rong "song hành" cùng Thủ đô sạch, đẹp, văn minh (Ảnh: Q.N.).

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ 1/1/2009 đến nay, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhiều đơn vị chức năng khác cưỡng chế, giải tỏa  2.527 lều lán, 7 chợ cóc và 1.248 trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông…

Ngoài ra, 272 trường hợp bán hàng rong, kinh doanh buôn bán vi phạm trật tự đô thị khác đã bị xử lý trong 5 tháng đầu năm, phạt gần 85 triệu đồng

Quỳnh Như
.
.
.