Noi gương Bác để tự uốn mình

Thứ Tư, 16/05/2007, 08:15
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho rằng, học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác là phải quán triệt những lời dạy, những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Bác, từ đó áp dụng vào điều kiện thực tế để xem mình đã làm được gì, chưa làm được gì.

Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là việc nghiên cứu tư tưởng, giáo huấn của Người, mà quan trọng hơn là việc thấm nhuần lời dạy để vận dụng trong từng trường hợp, từng hoàn cảnh cụ thể. Đó cũng là ý nghĩa bao quát tại Hội thảo khoa học - thực tiễn "Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng CSND" do Bộ Công an tổ chức ngày 15/5 tại Hà Nội.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhắc lại lời giáo huấn của Bác đã chỉ ra cách đây hơn nửa thế kỷ: "Có thể những người kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn không chịu khuất phục, nhưng khi về đến thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi" (Bài nói chuyện của Bác với Công an, Bộ đội và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô).

Với sự có mặt của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND, những lời giáo huấn của Bác Hồ về đạo đức cán bộ, nhất là việc giữ vững phẩm chất trước cám dỗ tiền bạc, gái đẹp có giá trị giáo dục hết sức thiết thực.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đánh giá: Thực tiễn chiến đấu và trưởng thành đã chứng minh biết bao Cảnh sát suốt đời hy sinh, phấn đấu cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, được nhân dân yêu mến. Lực lượng CSND đã lấy 6 điều Bác Hồ dạy là chuẩn mực để rèn luyện, phấn đấu. Tuy nhiên, trong thực tiễn cũng không ít cán bộ thoái hóa, biến chất, chạy theo chủ nghĩa cá nhân nên đã vi phạm, thậm chí phạm tội, làm ảnh hưởng uy tín của ngành.

Từ thực tiễn đó, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cho rằng, học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác là phải quán triệt những lời dạy, những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Bác, từ đó áp dụng vào điều kiện thực tế để xem mình đã làm được gì, chưa làm được gì. Việc gì đã làm được cần phát huy, việc chưa làm được phải khắc phục, phải nhìn thẳng vào sự thật, các tồn tại, khuyết điểm để chấn chỉnh, khắc phục.

"Thời kỳ mới của cách mạng đòi hỏi phẩm chất người CSND không chỉ lòng trung thành với Tổ quốc và thái độ tận tụy phục vụ nhân dân mà còn phải có tri thức một cách toàn diện, nhất là về luật pháp quốc tế, ngoại ngữ, phải trau dồi phẩm chất, đạo đức, không sa ngã trước bất kỳ cám dỗ nào" - Thứ trưởng yêu cầu.

Để cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương của Bác đi vào thực chất, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cuộc vận động phải được sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhận xét từng đơn vị, cá nhân, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị có thành tích tốt, đồng thời phê phán, xử lý những trường hợp vi phạm, thực hiện không nghiêm túc. Phải tránh tình trạng phát động thì rầm rộ nhưng thực hiện lại đầu voi, đuôi chuột.

Thứ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, hiện nay tệ quan liêu, tham nhũng, buôn lậu gia tăng không chỉ phá hoại nền kinh tế, gây rối loạn đời sống xã hội mà còn làm thoái hóa, biến chất một bộ phận cán bộ, chiến sĩ CSND. Trong khi đó, các thế lực thù địch lại lợi dụng triệt để việc này để phá hoại tư tưởng, mua chuộc, lôi kéo hòng làm nội bộ ta suy yếu.

Do đó, học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác không phải nói suông mà phải vận dụng ngay vào thực tế như chống tham nhũng, quan liêu, đẩy mạnh cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát lại các văn bản pháp quy, các quy định nhằm giảm phiền hà cho dân, chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong lực lượng, nhất là lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết những công việc của dân.

Cũng với cách nhìn nhận thực trạng, tìm các biện pháp thực chất hóa cuộc vận động, Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng thẳng thắn nói: Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ không đứng vững trước đòi hỏi, thử thách, sa sút về phẩm chất, đạo đức, lợi dụng chức vụ được giao để vụ lợi cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, thậm chí phạm tội. Trong khi đó, một bộ phận khác thì tự thỏa mãn kiến thức, năng lực của mình, ngại học tập, nâng cao trình độ.

Trung tướng Thảo lấy ví dụ: Trong hoạt động điều tra tội phạm, bọn tội phạm áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào hoạt động, gây những thủ đoạn mới rất tinh vi, xảo quyệt, tác động xấu đến hoạt động bình thường của nền kinh tế. Thế nhưng, một bộ phận cán bộ điều tra, cán bộ kỹ thuật lại không chịu đổi mới, cập nhật kiến thức dẫn tới thiếu kinh nghiệm, năng lực trong điều tra, phá án, để vụ việc kéo dài...

Nói tới những nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả công tác, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhắc lại lời giáo huấn của Bác: "Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ có vì bà con, bầu bạn mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình" (Hồ Chí Minh toàn tập).

Gần 40 năm Bác đi xa nhưng ngẫm lại lời giáo huấn ấy, có cảm tưởng như chính Bác nhìn nhận từ thực tiễn cuộc sống hôm nay để đặt ra đòi hỏi giáo dục bức thiết và ý nghĩa cấp bách vậy.

Cuộc Hội thảo cũng nghe những ý kiến tâm huyết của các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trung tướng Tăng Huệ, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Công an các Vụ, Cục, Công an địa phương. Tất cả nhằm mục đích thiết thực nhất: Để cuộc vận động học tập, làm theo lời Bác đi vào thực chất trong lực lượng CAND.

* Ngày 15/5, nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Viện Lịch sử Quân sự và Viện Khoa học xã hội Nhân văn Quân sự tổ chức cuộc hội thảo trên với sự tham gia của Viện Khoa học lịch xã hội Việt Nam, nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhân văn có uy tín trong và ngoài Quân đội.

Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội thảo. Do điều kiện sức khỏe, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không thể đến dự đã gửi thư đến đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho cuộc hội thảo này.

Có 54 báo cáo nghiên cứu khoa học đã gửi đến Ban Tổ chức với nhiều kiến giải, kết luận có giá trị, khẳng định công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta và là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân; Người đã sáng lập, giáo dục rèn luyện và lãnh đạo QĐND Việt Nam, đã cùng với Trung ương Đảng hết lòng chăm lo xây dựng Quân đội trở thành một đội quân kiểu mẫu của dân tộc.

Hội thảo đặc biệt quan tâm theo dõi các báo cáo của Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng, tiến sĩ Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên TW Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND; PGS.TS Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam và nhiều tướng lĩnh, nhà khoa học khác...

Các đại biểu đều nhất trí cao cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng, sự lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN

Phan Trường
.
.
.