Nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân

Thứ Sáu, 09/11/2012, 14:05
Ngày 8/11, chúng tôi đến tìm hiểu tại khu dân cư quanh khu vực núi Chà Ró, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, sau khi nhận được phản ánh, gần 5 năm nay Công ty TNHH Thái Bình khai thác, chế biến đá tại núi, nổ mìn làm nứt nhiều nhà dân song không bồi thường.

Bà Mai Thị Trợ (57 tuổi), chỉ cho tôi xem tường nhà bị nứt, bức xúc: “Nhà tui cách mỏ đá hơn 200m, hàng ngày cứ vào tầm hơn 11h, trong lúc cả nhà đang dọn cơm lên ăn thì công ty bắt đầu đánh kẻng thông báo việc nổ mìn lấy đá. Sợ bị đá văng trúng người nên cả nhà đậy cơm lại chạy vào buồng tắm trốn. Mìn nổ làm cả nhà rung chuyển, tường nhà chỗ nào cũng nứt; không chỉ vậy mà đá còn văng xuống làm hỏng mái ngói... Hết nổ mìn thì máy xay đá của công ty chạy ầm ầm, bụi đá bay mù mịt. Gần 5 năm qua, người dân liên tục có đơn phản ảnh lên chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa thấy giải quyết dứt điểm”.

Bà Mai Thị Trợ cho biết, những hòn đá này do Công ty Thái Bình nổ mìn khai thác đá ở núi Chà Ró bay xuống làm hỏng mái nhà.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Ninh, trao đổi cho biết: Sau khi người dân kiến nghị, đơn vị đã tổ chức đi kiểm tra và phát hiện Công ty Thái Bình đã có nhiều vi phạm về khai thác đá tại núi Chà Ró. Đáng chú ý, công ty này còn tự ý bóc 38.890m3 đất tầng phủ của núi Chà Ró chở đi nơi khác tiêu thụ trái với quy định để thu lợi nhuận. Sự việc, đề nghị UBND huyện Phú Ninh, xem xét xử lý dứt điểm

An Khang
.
.
.