Nổ lò hơi tại cơ sở làm bánh tráng, 2 người bị thương

Thứ Hai, 27/10/2014, 14:09
Khoảng 9h ngày 27/10, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở làm bánh tráng Trung Tính (đường 435, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi, TPHCM) làm 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên nhiều người dân ở đường 435 hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn phát ra tại cơ sở làm bánh tráng Trung Tính. Mọi người chạy ra xem thì phát hiện khói trắng bốc lên cao kèm theo mái tôn của cơ sở bay tứ tung. Hai người bị thương ở phần chân và tay được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Củ Chi cấp cứu.

Nhận được tin báo Công an xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường nhiều mảng tường của cơ sở bị đổ sập, mái tôn của cơ sở bị hất tung và bay vào nhà dân.

Sau vụ nổ, công nhân trong cơ sở nhanh chóng dùng bạt che kín toàn bộ hiện trường. Các tấm tôn sau vụ nổ bung ra văng vào nhà người dân gây hư hỏng nhẹ, một nhà dân bị thủng mái nhà.

Trung tá Cao Hồng Diện, Trưởng Công an xã Phú Hòa Đông xác nhận, thời điểm này, công nhân trong cơ sở Trung Tính nấu nồi áp suất khoảng 100 kg, tuy nhiên do công nhân phụ trách đốt lò đẩy nguồn nhiệt trong lò hơi tăng cao đột ngột làm tăng áp xuất trong lò khiến lò phát nổ. Rất may lúc xảy ra vụ nổ công nhân trong cơ sở bánh tráng kịp thời chạy thoát kịp nên không gây ảnh hưởng lớn đến tính mạng.

Hiện trường vụ nổ.

Chủ cơ sở tên cơ sở tên Lê Văn Toàn (26 tuổi) sản xuất bánh tráng được hơn 10 năm nay. Hai người bị thương là Trần Thị Mỹ Hiền (29 tuổi) và Trần Văn Huy (13 tuổi). Hiện cả 2 sau khi băng bó đã xuất viện

Nghinh Phong
.
.
.