Nổ đầu đạn một học viên tử vong

Chủ Nhật, 05/01/2014, 12:28
Lúc 10h12, ngày 4/1, người dân khu vực ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) nghe một tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực vườn tràm trước cổng Trường giáo dưỡng số 4, (thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp- Bộ Công an). Khi mọi người chạy đến thì phát hiện một thiếu niên đang nằm bất động dưới gốc tràm.

Hiện trường vụ nổ đầu đạn.

Trên người thiếu niên này bị một số vết thương nặng ở tay và ngực, quần áo cháy đen và rách nát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân tử vong trong vụ nổ là Nguyễn Văn Minh (17 tuổi, ngụ quận 12, TP.Hồ Chí Minh) là học viên của Trường giáo dưỡng số 4 đang đi lao động.

Theo nhiều người dân nơi đây, vụ nổ có thể do chính Minh nghịch đầu đạn. Thi thể của Minh đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Long Thành lúc 14h cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của Minh cho gia đình đưa về nhà an táng

Hoàng Châu
.
.
.