Nổ đầu đạn, 6 người bị thương do thiếu hiểu biết

Thứ Hai, 14/04/2014, 08:04
Ngày 14/4, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tập trung cứu chữa chị Phạm Thị Trinh (35 tuổi, ở xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) là một trong 6 người bị thương nặng nhất trong vụ nổ đầu đạn vào chiều 9/4.

Số người còn lại gồm: Phạm Văn Trị, Phạm Thị Trệ và Phạm Văn Đăng, tuy sức khỏe đã dần hồi phục, song vẫn đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Chỉ có 2 người bị thương nhẹ đã xuất viện là Phạm Văn Sinh và Phạm Văn Hoàng.

Theo lời kể của anh Trị: Vào khoảng 15h ngày 9/4, sau khi phát rẫy xong, anh đi tìm rau rừng về nấu ăn tình cờ phát hiện một cục sắt dài khoảng 30cm nên nhặt bỏ túi đem về chòi. Lúc này, tại căn chòi có nhiều người, đa số là phụ nữ chuẩn bị cơm tối. Anh Trị cầm cục sắt ra cho mọi người xem thì anh Phạm Văn Đăng la to: “Coi chừng nổ đấy. Đó là đầu đạn”. Anh Trị kinh hãi, vội ném đầu đạn đi thì đầu đạn phát nổ khiến anh ngã xuống ngất xỉu. Tỉnh lại anh mới biết mình cùng các em ruột và một số người khác bị thương

Thành Sự
.
.
.