Nổ bình hóa chất tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, 2 người chết

Thứ Tư, 04/08/2010, 15:16
Khoảng 8h ngày 3/8, tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng) nằm trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên xảy ra vụ nổ bình hóa chất công nghiệp khiến 2 công nhân tử vong.

Hai người thiệt  mạng là chị Đỗ Thị Thủy, 29 tuổi, trú tại thôn 5, xã Tam Hưng và anh Lê Văn Minh, 22 tuổi, trú tại thôn Xanh Soi, xã Thủy Đường, cùng huyện Thủy Nguyên. Ngoài ra còn có 5 công nhân khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, hiện trường vụ nổ là 1 gian kho đựng hóa chất nằm sâu trong khuôn viên nhà máy. Sức công phá của vụ nổ mạnh đến mức thổi tung toàn bộ phần mái của gian kho, làm thủng bức tường phía sau và làm đổ sập bức tường bao giáp ranh với Công ty TNHH My Sơn.

Lực lượng Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Cũng theo phản ánh của thân nhân, 2 nạn nhân bị tử vong, chị Thủy và anh Minh đều là hợp đồng lao động thời vụ làm việc ở Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đã 3 năm nay, song họ chưa được hưởng bất kỳ chế độ nào về bảo hiểm xã hội, cũng như bảo hiểm y tế.

Đây là vụ tai nạn lao động hết sức nghiêm trọng thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tuần tại công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng.

Trước đó, hồi 7h30' ngày 17/7, tại khu vực ống khói của nhà máy này cũng đã xảy ra vụ nổ khí ga công nghiệp khiến 2 công nhân Trung Quốc là Fu Fung Wey, 43 tuổi và Hoang Cao Xun, 39 tuổi tử vong, đồng thời làm 2 nam công nhân khác bị thương nặng

Đ.Hùng - V.Thịnh
.
.
.