Nổ bình gas trong lúc nấu ăn, 3 bà cháu bỏng nặng

Chủ Nhật, 02/08/2015, 23:05
Ngày 2/8 các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, sau khi được cấp cứu và băng bó các vùng bỏng, sức khỏe cả 3 bà cháu bị bỏng gas đang dần hồi phục.

Tối ngày 1/8, khi cả 3 bà cháu đang nấu ăn tối, bình gas bị xì ga và phát nổ gây bỏng nặng cho bà Trần Thị Ân, sinh năm 1944; Nguyễn Thị Nhật Trâm, sinh năm 1998 và Nguyễn Yến Nhi sinh năm 2000 đều ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa. Ngay sau đó 3 bà cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất để cấp cứu.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Qua xác định của các bác sĩ bệnh viện thì cả 3 bà cháu đều bị bỏng cấp độ 1-2 vùng bụng, lưng, cẳng tay, cẳng chân. Trong đó bà Ân bị bỏng 23%, cháu Trâm 20% và cháu nhi 15%.

Theo các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện thì sau khi được cấp cứu và băng bó các vùng bỏng, sức khỏe cả 3 bà cháu đang dần hồi phục. Tuy nhiên bà Ân do tuổi cao sức yếu nên đang có dấu hiệu rối loạn điện giải.

Ngọc Sơn
.
.
.