Nhũng nhiễu doanh nghiệp vẫn được lên chức

Thứ Hai, 24/09/2007, 07:59
Ông Phan Tuấn Miêu, Tổ phó Tổ thanh tra thuế (Chi cục Thuế TP Mỹ Tho, Tiền Giang) có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp bị tố cáo vẫn lên chức.

Tháng 6, ông Miêu cùng ba cán bộ thuế khác đã kiểm tra chứng từ thuế của một doanh nghiệp (chuyên bán máy tính) tọa lạc trên đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP Mỹ Tho. Sau khi kiểm tra, đội thanh tra đã lập biên bản vi phạm vì nghi ngờ doanh nghiệp này lập hai hệ thống sổ sách bán hàng.

Sau khi lập biên bản, ông Miêu cùng với ba cán bộ thuế đã gợi ý để được doanh nghiệp mời chiêu đãi tại quán nhậu. Lần đầu tiên, ông Miêu ra giá với lỗi vi phạm trên, chủ doanh nghiệp phải nộp phạt khoảng 150 triệu đồng nhưng sau đó ông Miêu tự giảm giá xuống 50 triệu, 20 triệu… sau cùng là 7 triệu đồng.

Cuối cùng, Chi cục Thuế TP Mỹ Tho ra quyết định xử phạt hành chính doanh nghiệp này hơn 8 triệu đồng.

Liên quan đến việc ông Miêu nhũng nhiễu doanh nghiệp, ông Trần Quốc Sơn, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế Mỹ Tho cho biết, đã yêu cầu ông này báo cáo giải trình toàn bộ sự việc nhũng nhiễu doanh nghiệp mà dư luận phản ánh.

Ông Sơn khẳng định việc ông Miêu "ngã giá" xử phạt doanh nghiệp ngoài quán cà phê là sai quy định của ngành. Chi cục Thuế sẽ xem xét có hình thức kỷ luật ông Miêu.

Tuy nhiên, sau đó ông Miêu không bị kỷ luật mà mới đây còn được đề bạt lên giữ chức Tổ trưởng Tổ thanh tra

Nhã Phong
.
.
.