Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông nghịt người sau công điện 15

Thứ Hai, 19/07/2021, 11:56
Trong ngày đầu tiên triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện 15 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều tuyến phố tại Thủ đô vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.



Trước tình hình lây lan dịch bệnh COVID-19 diễn biến nóng trở lại trên địa bàn Thủ đô, UBND TP Hà Nội quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra đường khi cần thiết. Tuy nhiên, ghi nhận của PV vào sáng 19/7 tại nhiều tuyến phố vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc, giao thông đông đúc.
Hình ảnh được ghi nhận vào giờ cao điểm sáng nay trên phố Trường Chinh (Hà Nội) với rất đông người và phương tiện.
Hàng dài phương tiện vẫn nối đuôi nhau nhích từng mét.
Tại cầu vượt Láng Hạ theo ghi nhận của PV, mật độ giao thông tại đây khá cao tuy nhiên không xảy ra ùn tắc.
Cách đó không xa, khu vực phố Thái Hà, dòng phương tiện cũng rất đông đúc, người dân di chuyển khá chậm qua đây.
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng có mật độ phương tiện cao.
Đường Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm sáng nay cũng xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Tại khu vực đường Khuất Duy Tiến, lượng phương tiện quá đông dưới đường khiến nhiều người dân lao xe lên vỉa hè để di chuyển.
Người đi bộ bị các phương tiện chen mất vỉa hè.
Bản tin dịch COVID-19 sáng 19/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.015 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 1.535 ca, 12 ca ghi nhận tại TP. Hà Nội. Đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 55.845 ca bệnh.
P.Sơn - N.Thắng
.
.
.